Kết quả tìm kiếm cho "gạo Việt"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3631
Thị trường gạo trong nước không có nhiều thay đổi trong khi thị trường gạo châu Á trầm lắng với giá gạo Ấn Độ ổn định, riêng giá gạo Thái Lan giảm nhẹ do nhu cầu chậm lại và nguồn cung tăng.
Trưa nay 9.11, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, gạo ST25 của Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh gạo ngon nhất thế giới.
Ngày 8/11, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trị Đông (TP. Hồ Chí Minh) Trần Xuân Điền dẫn đầu đoàn công tác Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trị Đông tổ chức Chương trình “Dân vận khéo - Kết nối biên cương”, tại phường Tịnh Biên. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tịnh Biên Trịnh Văn Đệ tiếp và làm việc với đoàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định tăng lương, phụ cấp ngay từ đầu năm 2026.
Tối 7/11, tại đặc khu Phú Quốc, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm đặc sản vùng miền năm 2025. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đến dự.
Trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 6/11 đến 10 giờ ngày 07/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Sáng 7/11, Ban Công tác Mặt trận ấp Số Tám, xã Sơn Kiên (tỉnh An Giang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái dự ngày hội.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2025 đang đối diện một nghịch lý: Sản lượng duy trì ổn định nhưng giá trị lại giảm sâu. Trong bối cảnh thị trường lúa gạo thế giới biến động mạnh, hạt gạo vẫn khẳng định vị thế, song lại chịu nhiều áp lực lớn về giá và sức cạnh tranh.
Ngày 6/11, đoàn từ thiện xã Thạnh Mỹ Tây phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Cư (tỉnh An Giang) tổ chức trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào Khmer trên địa bàn.
Một trong những vấn đề cốt lõi, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong công cuộc đổi mới là chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đây là mô hình đặc thù, vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường hiện đại vừa bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, công bằng, vì con người, hướng tới “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng với sản phẩm nông sản, thức ăn chăn nuôi và điều kiện hoàn thuế, giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trút gánh nặng về thuế.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2025 ước đạt 5,96 tỷ USD, tăng 6,3% so với tháng 10/2024; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng đạt 58,13 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024.